Chống mất cắp lưới điện: Những sáng kiến mang tính khả thi cao
(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng
Từ thông tin về tội phạm xâm hại lưới điện...
Theo thống kê của Cty Điện lực Quảng Nam, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 59 vụ cắt trộm trên lưới điện, giá trị tài sản mất cắp hơn 830 triệu đồng, sản lượng điện thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Đứng trước tình trạng lưới điện liên tục bị cắt trộm, các điện lực khu vực đã phối hợp với CA các huyện, TP trong tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, khoanh vùng xác định đối tượng nghi vấn và đưa ra biện pháp ngăn chặn, truy bắt tội phạm. Một trong những biện pháp quan trọng được Giám đốc Cty Điện lực Quảng Nam triển khai từ tháng 6-2011 là thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng ý thức được tác hại của việc mất điện và cùng tham gia bảo vệ lưới điện; đồng thời động viên bằng mức thưởng đến 10 triệu đồng cho những ai ngăn chặn, truy bắt được tội phạm.
Theo đó, từ tháng 7 đến nay, trong số 15 vụ mất cắp lưới điện, đã có 5 vụ được người dân phát hiện ngay khi kẻ trộm đang cắt điện. Từ khi có thông báo của Giám đốc Cty Điện lực, quần chúng đã vào cuộc tích cực và chú ý hơn đến những trường hợp mất điện “bất thường”, vì vậy đã góp phần ngăn chặn được hành vi của kẻ cắp. Tuy không bắt được kẻ trộm, nhưng sự vào cuộc của nhân dân đã làm bọn chúng phải chùn tay. Nhờ vậy tình hình mất cắp trên lưới điện có xu hướng giảm.
Nhưng với kẻ cắp gian manh và nhiều thủ đoạn, bọn chúng có thể chỉ dừng hoạt động tạm thời để nghe ngóng, theo dõi tìm kiếm những khu vực, chờ khi mọi người mất cảnh giác thì lại ra tay.
![]() |
Thiết bị điện luôn nằm trong “tầm ngắm” của “đạo chích”. |
... Đến những giải pháp kỹ thuật khả thi
Mất mát lớn nhất của ngành ĐIệN do bọn trộm cắp gây ra không đơn thuần là giá trị tài sản, tiền công, sản lượng mà là ở niềm tin của nhân dân về độ tin cậy cấp điện của ngành ĐIệN. Đó là nỗi lo thường trực của lãnh đạo và CNVC-LĐ từ Cty đến các chi nhánh điện lực. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, cảnh giác, nhiều CNVC luôn suy nghĩ tìm mọi cách góp phần ngăn chặn và đẩy lùi thực trạng này bằng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật. Lúc bấy giờ, thạc sĩ hệ thống điện Nguyễn Lê Toàn, chuyên viên Phòng Kỹ thuật điện lực Quảng Nam đã đưa ra ý tưởng dùng chuông điện báo động chống mất cắp trên lưới điện. Theo đó, khi kẻ trộm cắt điện để lấy cắp thì chuông điện reo để quần chúng biết, mặt khác tiếng chuông sẽ làm bọn trộm cắp hoảng sợ.
Nhưng theo đánh giá, giải pháp này chưa hoàn hảo, bởi người trực điện không biết trạm biến áp bị mất cắp; hơn nữa nếu trạm biến áp ở xa khu dân cư thì không ai nghe thấy tiếng chuông báo động. Tuy nhiên bên cạnh đó, xuất phát từ ý tưởng làm sao biết ngay được việc mất nguồn điện cung cấp cho các trạm BTS để kịp thời phát máy nổ phục vụ hoạt động của trạm, nhân viên viễn thông Điện lực Hiệp Đức - Trần Đình Phương đã nảy sinh sáng kiến dùng bo mạch điện thoại gắn vào nguồn điện để khi mất điện, điện thoại này phát tín hiệu báo tới điện thoại của bộ phận trực viễn thông. Giải pháp này không quan tâm đến trạm biến áp nào bị mất điện, và vì sao mất điện.
Sáng kiến mạch báo động chống trộm cắp tại trạm biến áp phụ tải.
Như vậy, nếu kết hợp hai sáng kiến trên lại với nhau sẽ bổ sung ưu điểm cho nhau và khắc phục những nhược điểm riêng có. Với sự nhiệt tình của Trần Đình Phương và Nguyễn Lê Toàn, 2 sáng kiến được nghiên cứu lồng vào nhau để hình thành giải pháp “Mạch báo động chống trộm cắp cáp tổng hạ thế tại trạm biến áp phụ tải”. Theo đó chi phí để làm một bộ chuông điện này vào khoảng 2,5 - 3 triệu đồng, bao gồm một bộ bo mạch điện tử lập trình PLC, 1 chuông điện và 1 máy điện thoại bàn. Tất cả được gắn vào hộp nhựa composite, để trong tủ điện tại trạm biến áp, khóa cửa cẩn thận.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Cty Điện lực Quảng Nam cho biết, nguyên lý hoạt động của bộ bo mạch này là khi mất nguồn điện do bị cắt trộm, chuông điện reo to tại khu vực trạm biến áp, báo động cho người dân biết, đồng thời điện thoại tự động gọi về số điện thoại cài sẵn của bộ phận trực xử lý sự cố. Từ những nguồn tin của điện lực và quần chúng, lực lượng an ninh có thể được huy động nhanh để phối hợp vây bắt kẻ trộm. Ngược lại, trong trường hợp nguồn điện bị mất do sự cố hay sa thải thì chuông điện không reo, nhưng điện thoại tự động gọi đến người trực xử lý sự cố 2 lần. Giải pháp này còn có thêm một công dụng quan trọng nữa là báo hiệu cho biết lưới điện ở đâu bị mất điện, rất hữu dụng trong công tác xử lý sự cố và phòng chống lụt, bão.
Với sáng kiến trên, sau khi thử nghiệm thành công, giải pháp được xét công nhận sáng kiến cấp Cty. Theo đó sáng kiến trên được lãnh đạo Cty điện lực cho phép lần lượt áp dụng trước hết ở khu vực thường xuyên dễ xảy ra mất cắp.
Và tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV (2010-2011), giải pháp trên đã đoạt giải nhất. Ngoài ra, Cty Điện lực Quảng
Bão Bình